Hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng do dông lốc tại ĐBSCL

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/07/2018 13:28 GMT+7

VTV.vn - 3 ngày qua, trên địa bàn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm sập và tốc mái hàng trăm ngôi nhà của người dân.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang cho biết mưa to và giông lốc đến sáng nay, đã có 149 căn nhà của người dân ở 9 huyện bị sập hoặc tốc mái. Riêng tại huyện U Minh Thượng đã có 1 người thiệt mạng.

Tại Cà Mau, chỉ tính riêng huyện U Minh đã có 65 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái bởi dông lốc. Ngoài ra, mưa gió kéo dài còn ảnh hưởng bất lợi đến việc thu hoạch lúa Hè Thu.

Lực lượng chức năng hiện đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai, chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản khi có mưa to, gió lớn nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Mưa lớn kéo dài tại khu vực Bắc Trung Bộ Mưa lớn kéo dài tại khu vực Bắc Trung Bộ Cao điểm mùa mưa, người dân TP.HCM nơm nớp nỗi lo sạt lở Cao điểm mùa mưa, người dân TP.HCM nơm nớp nỗi lo sạt lở Mưa lớn, hàng nghìn hecta lúa tại Cà Mau bị ngập nước Mưa lớn, hàng nghìn hecta lúa tại Cà Mau bị ngập nước

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước