Hàng trăm tàu cá không ra khơi được do cửa lạch bị bồi lấp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/04/2018 21:45 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, hàng trăm tàu của ngư dân các xã: Hải Bình, Hải Thanh của huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đang không thể ra khơi do tình trạng bồi lắng tại cửa sông Lạch Bạng.

Đối với ngư dân, sau rằm tháng Giêng là thời điểm thuận lợi cho việc ra khơi đánh bắt hải sản. Thế nhưng, hiện nay hàng trăm tàu của ngư dân các xã: Hải Bình, Hải Thanh của huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa lại đang không thể ra khơi do tình trạng bồi lắng tại cửa sông Lạch Bạng, còn các tàu đã ra khơi đánh bắt trở về cảng cũng rất khó khăn. Tình cảnh này diễn ra từ tháng 9 năm ngoái đến nay, do cửa Lạch Bạng bị bồi lấp.

Tại cửa Lạch Bạng, hàng ngày có hơn 1.000 tàu thuyền ra vào và tại huyện Tĩnh Gia hiện có 31 cơ sở chế biến thuỷ hải sản. Việc cửa lạch bị bồi lấp như thế này không chỉ ảnh hưởng đến ngư dân mà còn ảnh hưởng đến nguyên liệu đầu vào của các cơ sở chế biến.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có chủ trương đầu tư hạng mục cho Cảng cá Hải Thanh và Cảng cá Hải Bình và nơi để 900 tàu thuyền có thể tránh trú khi có bão. Tuy nhiên, hiện hạng mục nạo vét luồng lạch ra vào thì chưa được đầu tư. UBND tỉnh đã đề nghị với Bộ và các ngành liên quan nhưng đến nay vẫn chưa cân đối được nguồn vốn. Cũng theo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, những giải pháp cũng không thể thực thi ngay một sớm, một chiều.

Trong lúc chờ đợi, ngư dân các xã Hải Bình, Hải Thanh muốn cập bờ vẫn phải tiếp tục trông chờ vào thuỷ triều lên. Thậm chí phải đối mặt với nguy cơ tàu va phải đá ngầm, vỡ tàu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước