Bệnh nhân 19 hồi phục như thế nào sau 3 lần ngưng tim?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/05/2020 19:22 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 80 ngày nằm viện, ngày 27/5, bệnh nhân 19 chính thức được công bố khỏi bệnh.

Đây là trường hợp mắc COVID-19 nặng nhất, có thời gian điều trị dài nhất và cũng là bệnh nhân nặng cuối cùng được điều trị khỏi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân 19 là trường hợp nặng duy nhất còn lại tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Trải qua giai đoạn "thập tử nhất sinh", từng phải can thiệp thở máy, ECMO, cấp cứu ngừng tim 3 lần, người phụ nữ 64 tuổi này giờ đã đứng trở lại được trên đôi chân của mình.

Những diễn biến phức tạp, nguy kịch tính mạng đã liên tục xuất hiện trong hành trình điều trị cho bệnh nhân 19:

Ngày 7/3: Bệnh nhân nhập viện khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Khi nhập viện, bệnh nhân chỉ sốt, sau đó tình trạng khó thở tăng dần, điều trị thuốc kháng virus không đỡ, phải thở oxy.

Ngày 16/3: Bệnh nhân bị suy hô hấp, phải đặt ống nội khí quản thở máy xâm nhập.

Ngày 18/3: Với diễn biến trầm trọng thêm, bệnh nhân được chỉ định biện pháp tim phổi nhân tạo cấp cứu, chạy ECMO liên tục trong 20 ngày để điều trị chức năng phổi, giữ lại tính mạng.

Ngày 4/4: Chức năng phổi hồi phục, chuyển sang cai dần ECMO.

Ngày 7/4: Bệnh nhân bất ngờ bị rối loạn nhịp tim, ngừng tuần hoàn. Toàn bộ ê-kíp trực đã tham gia cấp cứu, sốc điện 3 lần trong đêm.

Sau đó, nhịp tim của bệnh nhân trở lại, nhưng các tạng đều bị ảnh hưởng. Việc hồi sức cho bệnh nhân phải làm lại từ đầu nên quá trình điều trị kéo dài. Tuy nhiên, may mắn do được xử trí kịp thời nên bệnh nhân không bị di chứng.

Sau quá trình tập phục hồi chức năng với kết quả xét nghiệm 7 lần âm tính, hôm nay (27/5), bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Như vậy, cả 5 trường hợp mắc COVID-19 nặng phải can thiệp thở máy tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đều đã được điều trị khỏi. Sáu trường hợp được công bố khỏi bệnh trong ngày 27/5 cũng là số bệnh nhân cuối cùng được phát hiện trước thời điểm thực hiện giãn cách xã hội. Hiện chỉ còn 17 bệnh nhân là những ca bệnh xâm nhập đang điều trị tại đây.

Bệnh nhân số 19 nặng nhất miền Bắc cùng 5 ca mắc COVID-19 khác được công bố khỏi bệnh Bệnh nhân số 19 nặng nhất miền Bắc cùng 5 ca mắc COVID-19 khác được công bố khỏi bệnh

VTV.vn - 9h sáng nay (27/5), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh cho 6 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có bệnh nhân nặng số 19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước