Hậu Giang đối diện nguy cơ mặn xâm nhập

Quốc Minh (VTV9)-Thứ sáu, ngày 22/02/2019 10:32 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Hậu Giang là địa phương không có bờ biển và nằm khá sâu trong đất liền, nhưng hàng năm tỉnh này vẫn luôn phải đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng do mặn xâm nhập.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang, nước mặn thường tấn công tỉnh này theo 3 hướng: từ Biển Đông theo sông Hậu vào huyện Châu Thành và Châu Thành A; theo hướng tỉnh Sóc Trăng vào địa bàn huyện Phụng Hiệp; từ sông Cái Lớn giáp tỉnh Kiên Giang và sông Ninh Quới giáp tỉnh Bạc Liêu, ảnh hưởng đến các xã thuộc huyện Long Mỹ. Đây cũng là hướng xâm nhập mặn trước tiên và thường nghiêm trọng nhất đối với địa phương do tác động của cả 2 chiều Biển Đông và Biển Tây.

Hạn mặn tiếp tục xâm nhập nhiều địa phương ở vùng ĐBSCL. Vào thời điểm hiện tại, tình trạng xâm nhập mặn ở tỉnh Hậu Giang chưa đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu mặn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, sẽ có khoảng 50.000ha đất nông nghiệp tại đây bị ảnh hưởng. Hiện toàn tỉnh có khoảng 150 cống và trên 80 đập thời vụ. Trong trường hợp mặn vượt quá 2o/oo, địa phương sẽ tiến hành đóng cống ngăn mặn hoặc có thể thực hiện sớm hơn.


Hạn mặn xâm nhập sớm uy hiếp ở ĐBSCL Hạn mặn xâm nhập sớm uy hiếp ở ĐBSCL

VTV.vn - Mùa khô năm nay, ở ĐBSCL mặn có khả năng xâm nhập sớm, phức tạp và gay gắt. Nếu không có những giải pháp ứng phó kịp thời thì mức độ tổn thất do mặn sẽ nghiêm trọng hơn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước