Hậu Giang: Khoảng 50.000 ha đất nông nghiệp có nguy cơ bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/02/2019 13:19 GMT+7

VTV.vn - Tuy là địa phương không có bờ biển, nằm khá sâu trong đất liền nhưng hàng năm tỉnh Hậu Giang luôn đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn.

Hiện nay, nhiều cảnh báo và phương án ứng phó đã được địa phương này đưa ra. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang, nước mặn thường tấn công tỉnh này theo 3 hướng.

Đến thời điểm hiện tại, xâm nhập mặn ở Hậu Giang chưa đáng lo ngại, nhưng nguy cơ sẽ ảnh hưởng tới khoảng 50.000 hecta đất nông nghiệp.

Hiện toàn tỉnh có 150 cống và trên 80 đập thời vụ. Trong trường hợp mặn vượt 2 phần nghìn, tỉnh sẽ tiến hành đóng cống ngăn mặn, hoặc có thể sớm hơn.

Xâm nhập mặn lên tới đỉnh điểm, người dân bỏ hoang đất đi làm thuê Xâm nhập mặn lên tới đỉnh điểm, người dân bỏ hoang đất đi làm thuê

VTV.vn - Dù chỉ mới đầu mùa nắng nhưng mức độ xâm nhập mặn đã lan rộng, nhiều gia đình ở tỉnh Ninh Thuận buộc phải bỏ đất hoang, đánh mất sinh kế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước