Hậu quả khai thác cát trái phép tại Phú Thọ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/12/2019 19:36 GMT+7

VTV.vn - Những ngày gần đây, tại Phú Thọ, một số DN được cấp phép khai thác cát hoặc các đối tượng khai thác cát trái phép đã cố tình khai thác không đúng địa điểm mỏ đã được cấp.

Những hàm ếch nham nhở, chỉ vài gàu cuốc là chỗ đất này lại trôi tuột xuống sông.

Gần chục con tàu cuốc dù bị người dân đẩy đuổi nhưng vẫn khai thác ngay vào phần đất của người dân ở khu 3, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh. Khi cơ quan chức năng kiểm tra thì lại di chuyển tàu ra xa, đúng vị trí được cấp phép. Còn bình thường, đã có lực lượng cảnh giới túc trực, nên người dân đã hàng chục lần lên tiếng nhưng lại đâu vào đó.

Một chiếc gàu cát tại đây có thể múc sâu tới gần 30 m. Trong khi, giấy phép khai thác chỉ cho phép khai thác không vượt quá độ sâu 2 m.

Hậu quả khai thác cát trái phép tại Phú Thọ - Ảnh 1.

Đây là khu vực đã được cấp phép cho công ty khai thác cát Phương Nam. Từ điểm phóng viên đang đứng đến khoảng cách mỏ phải hơn 100 m. Vậy nhưng, vị trí được cấp phép, công ty lại không khai thác mà lại khai thác ngay vào đất của dân.

Theo Luật khoáng sản, trách nhiệm quản lý hoạt động khai thác cát trước hết thuộc về UBND cấp xã nhưng thật khó khi quy trách nhiệm cho người đứng đầu địa phương bởi còn nhiều lực lượng khác như cảnh sát giao thông đường thủy, thanh tra giao thông đường thủy và cơ quan quản lý môi trường.

Dọc sông Lô, đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ, nhiều điểm sạt lở, diện tích lên đến hàng chuc ha. Nguyên nhân vẫn được cho là có sự tác động của mưa lũ, dòng chảy. Nhưng với những người dân, nguyên nhân đó là chưa thật sự khách quan, khi hàng ngày những chiếc tàu cuốc cứ thi thoảng lại gặm nhấm một phần đất nông nghiệp, vốn là mưu sinh của nhiều hộ dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước