Hé lộ thêm đường dây nhận tiền chạy việc cho giáo viên tại Đăk Lăk

VTV9-Thứ ba, ngày 03/04/2018 08:45 GMT+7

VTV.vn - Nhiều giáo viên hợp đồng ở huyện Krông Pak, tỉnh Đăk Lăk đã bất ngờ tìm đến các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh về một đường dây nhận tiền chạy việc khác tại tỉnh này.

Liên quan đến sự việc nói trên, đã có người gửi đơn đến cơ quan chức năng tỉnh Đăk Lăk tố cáo. Với mong muốn làm rõ các thông tin được cung cấp, phóng viên VTV đã tìm gặp bà Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Bội Châu. Tuy nhiên, qua điện thoại, bà Hiệu trưởng nói: "Về chuyện này tôi hoàn toàn không biết" và thẳng thừng từ chối việc trao đổi thông tin, làm việc với phòng viên.

Sau đó, phóng viên đã tìm đến nhà bà Trần Thị Đức (nguyên Hiệu phó trường Tiểu học Nguyễn Trãi) ở xã Vụ Bổn. Tại đây, bà Đức đã phủ nhận việc nhận tiền chạy việc mà các thầy, cô giáo đã phản ánh. Tuy nhiên, sau rất nhiều câu hỏi và bằng chứng do phóng viên đưa ra, bà Đức đã thừa nhận nhận tiền của các thầy, cô giáo với mục đích... đổ xăng xe và ăn uống trên đường.

Hiện vụ việc ông Huỳnh Bê, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây ở xã Vụ Bổn, huyện Krông Pak, tỉnh Đăk Lăk, bị bắt để điều tra về việc nhận tiền chạy việc cho giáo viên vẫn chưa hạ nhiệt. Những đường dây chạy việc, chạy biên chế sai quy trình, quy định liên quan đến chuyện hợp đồng tràn lan như trường hợp của hơn 500 giáo viên ở huyện Krông Pak, tỉnh Đăk Lăk đang dần bị Công an huyện, Công an tỉnh phanh phui.

Bắt Hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng chạy việc Bắt Hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng chạy việc

VTV.vn - Ông Huỳnh Bê sẽ bị tạm giam 4 tháng để điều tra về việc nhận 300 triệu đồng chạy việc làm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước