Hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt giúp người dân vượt qua hạn mặn khốc liệt

Đặng Công - Lý Của (VTV9)-Thứ bảy, ngày 21/03/2020 14:10 GMT+7

VTV.vn - Ngày 21/3, Ban tổ chức dự án "Ngày nước tái sinh" đã lắp đặt hệ thống máy lọc nước mặn sang nước ngọt cho các tỉnh ĐBSCL.

Hệ thống máy lọc nước mặn sang nước ngọt đầu tiên do Ban tổ chức dự án Ngày nước tái sinh lắp đặt tại trụ sở UBND xã Phú Vang, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trong sáng 21/3, hệ thống này đã được vận hành, cung cấp nước sạch cho người dân tại địa phương. Máy có công suất lọc 1.000 lít/h, cung cấp nước uống trực tiếp đạt tiêu chuẩn tương đương với nước đóng chai.

Trong năm đầu tiên vận hành, Ban tổ chức chương trình sẽ hỗ trợ thêm 10 triệu đồng tiền điện và 20 triệu đồng chi phí bảo trì hệ thống. Tổng chi phí tài trợ cho mỗi điểm lắp đặt là 350 triệu đồng. Từ nay đến ngày 30/4, Ban tổ chức dự án Ngày nước tái sinh sẽ lắp đặt 12 hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt cho các tỉnh thành khác trong vùng ĐBSCL, tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng.

Dự án Ngày nước tái sinh được khởi động và tổ chức từ năm 2018. Đây là chương trình phi lợi nhuận nhằm mang lại nguồn nước sạch, an toàn cho sức khỏe người dân vùng hạn mặn với thông điệp "Khi nguồn nước được tái tạo là lúc cuộc sống được tái sinh".

Hiện các địa phương ĐBSCL đang bị xâm nhập mặn nặng nề. Các kênh rạch đều bị nhiễm mặn từ 15 - 17o/oo. Việc hệ thống máy lọc nước mặn thành nước ngọt được đưa vào sử dụng trong thời điểm này sẽ cung cấp nước uống đạt tiêu chuẩn, góp phần giúp người dân vượt qua đợt hạn mặn khốc liệt này.


Cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn Cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn

VTV.vn - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã trao tặng 650 bồn chứa nước loại 500 lít cho hàng trăm hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh nghèo, neo đơn với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước