Hệ thống tín hiệu giao thông hư hỏng gây nguy hiểm

Văn Giang - Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 22/12/2017 10:13 GMT+7

VTV.vn - Đã gần 2 tháng, kể từ khi bão số 12 quét qua các tỉnh miền Trung, đến lúc này, hệ thống tín hiệu giao thông hư hỏng ở nhiều nơi vẫn chưa được khắc phục.

Đảm bảo hạ tầng giao thông để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội là vấn đề khá cấp thiết sau bão lũ. Thế nhưng, đã gần 2 tháng, kể từ khi bão số 12 quét qua các tỉnh miền Trung, đến lúc này, hệ thống tín hiệu giao thông hư hỏng ở nhiều nơi vẫn chưa được khắc phục. Việc chậm trễ này khiến hoạt động giao thông gặp không ít khó khăn.

Ở phía Nam thành phố Tuy Hòa, tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 đi Cảng hàng không Tuy Hòa và đi vào khu vực trung tâm thành phố có hàng loạt biển báo giao thông đã bị gãy đổ.

Một khung thép khá kiên cố, nhằm để ngăn chặn xe quá khổ, quá tải đi qua cầu Đà Rằng đã bị 1 xe ô tô kéo cong vẹo, có nguy cơ bị sập, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác. Theo nhiều người dân, rất có thể người điều khiển xe ô tô gây ra vụ kéo ngã trên đã không hề biết có 2 biển báo giao thông liên tiếp trước đó với nội dung: cầu Đà Rằng yếu, cấm ô tô trên 16 chỗ và xe tải trên 1,5 tấn.

Thống kê của các cơ quan chức năng, sau bão lũ số 12, toàn tỉnh Phú Yên có đến 371 công trình phụ trợ giao thông bị hư hỏng. Khối lượng thiệt hại quá lớn, trong khi đó kinh phí sửa chữa thiếu, khiến cho tiến độ khắc phục chậm. Điều này cũng đồng nghĩa người tham gia giao thông tiếp tục đối mặt với hiểm nguy do hạ tầng giao thông không đảm bảo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước