Hiệu ứng đô thị trong những ngày nắng nóng

Hương Liên, Nguyễn Phương (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 10:46 GMT+7

VTV.vn - Miền Bắc và miền Trung 4 ngày vừa qua hết sức oi bức, nắng nóng diện rộng. Ở những đô thị lớn còn phải chịu thêm hiệu ứng đô thị, tức là còn oi nóng hơn nữa.

Những điểm được đánh giá nóng nhất ở miền Bắc trong đợt này có mức nhiệt 36oC, lại thêm hiệu ứng đô thị bởi những tòa nhà bê tông, ban ngày ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm nóng các bề mặt như mái nhà, tường, mặt đường bê tông, đường nhựa. Sau khi thu nhận bức xạ lớn từ Mặt trời, nó sẽ chuyển đổi lại thành năng lượng nhiệt tỏa lại môi trường, làm gia tăng nhiệt độ. Người dân sống ở nơi có nhiều khu nhà cao tầng là những người cảm nhận rõ thời tiết nắng nóng khó chịu đầu mùa nhất.

Không chỉ nhiệt cao mà chỉ số tia UV những ngày này cũng cần phải chú ý. Tại trạm quan trắc, chỉ số UV Đài khí tượng Cao Không ngày hôm nay đỉnh điểm nắng nóng 12h đã lên tới chỉ số 10,6.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước