Hồ điều hòa Nhân Chính cạn nước dù mới hoạt động

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/04/2019 09:13 GMT+7

VTV.vn - Đi vào hoạt động được nửa năm nhưng hồ điều hòa Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) liên tục trong tình trạng cạn nước.

Công viên hồ điều hòa Nhân Chính có vốn đầu tư là 300 tỷ đồng. Rộng 13,2 ha, có diện tích hồ nước chiếm tới hơn một nửa. Đây là một điểm nhấn về không gian xanh và điều hòa không khí cho một trong những khu vực có mật độ chung cư cao tầng lớn nhất của thủ đô. Thế nhưng, thực trạng của hồ điều hòa khiến không ít người lo ngại. Hồ cạn nước không những khiến cảnh quan xấu đi, mà còn có thể là nơi phát sinh các ổ dịch bệnh khi mùa mưa sắp đến.

Ban Quản lý dự án quận Thanh Xuân cho biết, việc hồ bị cạn nước do hồ bị thấm nước dọc và ngang. Nước bị thấm thẳng xuống đáy hồ và thấm ngang sang các kè xung quanh hồ. Muốn giải quyết tình trạng này phải liên tục tăng cường thêm lượng nước vào hồ để các lớp đất sét nhân tạo dưới đáy hồ ngậm đủ nước. Khi đó, nước sẽ không bị ngấm qua lớp đất này.

Theo đơn vị quản lý, sắp vào mùa mưa, lượng nước trong hồ sẽ tăng lên. Tuy nhiên, việc cần làm trước mắt là ngay tháng 6, tháng 7, đơn vị quản lý sẽ phối hợp cùng Công ty thoát nước Hà Nội thực hiện vệ sinh lòng hồ và mặt hồ, để đảm bảo không phát sinh ổ dịch ở công viên hồ điều hòa Nhân Chính.

Nguyên nhân khiến công viên hồ điều hòa Nhân Chính chưa thể đi vào hoạt động Nguyên nhân khiến công viên hồ điều hòa Nhân Chính chưa thể đi vào hoạt động

VTV.vn - Công viên hồ điều hòa Nhân Chính được khởi công từ năm 2016, dự kiến sẽ hoàn thành và khai trương phục vụ người dân sau 390 ngày, nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước