Hỗ trợ công nhân khó khăn vì tai nạn lao động

Quang Phồn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 08/05/2020 20:18 GMT+7

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đi thăm, tặng quà cho công nhân Nguyễn Xuân Hải bị tai nạn lao động tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.Ảnh: NLĐ

VTV.vn - Nhân Tháng An toàn lao động và Tháng Công nhân, chiều 8/5, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP Hà Nội và Bộ LĐ-TB-XH đã đi thăm hỏi, tặng quà các trường hợp bị tai nạn lao động.

Hàng nghìn suất quà đã được trao tới gia đình các công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau khi bị tai nạn.

Năm 2019, tai nạn lao động làm cho gần 1.900 người bị thương nặng, thiệt hại tài sản hơn 10.000 tỷ đồng và chi phí tiền thuốc, mai táng, tiền bồi thường tới gần 10.000 tỷ đồng. 

Mục tiêu của Bộ LĐ-TB&XH là từng bước cải thiện điều kiện lao động nhằm hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bệnh dịch.

Cao điểm toàn cộng đồng chung tay phòng chống tai nạn lao động Cao điểm toàn cộng đồng chung tay phòng chống tai nạn lao động Ngành xây dựng có tỷ lệ tai nạn lao động cao nhất Ngành xây dựng có tỷ lệ tai nạn lao động cao nhất Dai dẳng nỗi đau tai nạn lao động Dai dẳng nỗi đau tai nạn lao động

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước