Hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng cho 11 tỉnh công bố thiên tai do hạn, mặn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/03/2016 16:59 GMT+7

VTV.vn - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đối tác và thành viên Chữ thập đỏ của Trung ương Hội đã hỗ trợ trên 4 tỷ đồng cho 11 tỉnh công bố thiên tai do hạn, mặn.

Tính đến ngày 17/3, đã có 43/63 tỉnh thành của cả nước bị thiệt hại nặng nề do hạn hán, xâm nhập mặn. Và kéo theo đó, gần 1 triệu người đang lâm vào tình cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt. Đặc biệt là người dân tại 11 tỉnh đã công bố tình trạng thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn, gồm: Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Thuận, Ninh Thuận và Gia Lai.

Trước tình thế cấp bách này, ngay trong sáng nay (18/3), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cứu trợ bà con vùng hạn hán và ra Lời kêu gọi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ, nhân dân cả nước ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai. Bước đầu, Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã tham gia ủng hộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước