Hỗ trợ hơn 800 tấn gạo cho người dân Đăk Lăk trong thời gian giáp hạt

Hồng Sương - Long Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 25/04/2020 17:31 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 22 - 27/4, tỉnh Đăk Lăk tổ chức cấp phát hơn 835 tấn gạo của Chính phủ để cứu đói cho người dân trong thời gian giáp hạt đầu năm nay.

Nhận được 60 kg gạo hỗ trợ tại UBND xã Tân Hòa (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk), chị Lương Thị Huyền rất vui mừng. Cuộc sống của gia đình chị vốn bấp bênh, nay lại càng khó khăn hơn khi cả nước thực hiện giãn cách xã hội trong một tháng vì dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, nguồn gạo hỗ trợ từ Chính phủ đã giúp gia đình chị Huyền yên tâm hơn trong những ngày sắp tới.

Theo quyết định của Chính phủ, hơn 835 tấn gạo sẽ được cấp cho gần 56.000 người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk với định mức 15kg gạo/người. Công tác cấp phát gạo cho dân được tỉnh Đăk Lăk triển khai rất nhanh chóng trong thời gian ngắn, tạo thêm động lực cho người dân vượt qua khó khăn.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk có hàng chục nghìn ha cây trồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Nếu nắng nóng kéo dài đến cuối vụ, ước tính có khoảng 2.000ha bị mất trắng. Cùng với tác động của dịch bệnh COVID-19, sẽ có rất nhiều hộ dân lâm vào cảnh túng thiếu. Vì vậy, nguồn gạo hỗ trợ từ Chính phủ đã kịp thời giúp người dân nghèo không bị rơi vào cảnh thiếu đói bởi hạn hán và dịch bệnh.


Xuất cấp hơn 100.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân Xuất cấp hơn 100.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân

VTV.vn - Từ đầu năm 2019 đến nay, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất hơn 100.000 tấn gạo với tổng giá trị khoảng hơn 1.000 tỷ đồng


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước