Hỗ trợ lao động vùng khó khăn xuất cảnh Hàn Quốc - Nhật Bản

Quang Linh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 04/01/2018 10:11 GMT+7

VTV.vn - Hàng vạn lao động có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội xuất khẩu lao động nhờ được nhà nước hỗ trợ 50-100% chi phí.

Nhiều lao động hộ nghèo, cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, người dân các xã bãi ngang ven biển, hải đảo sẽ có cơ hội xuất cảnh làm việc ở các thị trường lao động nước ngoài nhờ nhà nước hỗ trợ 50-100% chi phí từ đào tạo nghề, đi lại, ăn ở, chi phí xuất cảnh.

Chỉ riêng trong năm 2017, Cục Quản lý Lao động ngoài nước đã đàm phán nhiều lần với phía Hàn Quốc để ký được hợp đồng cho gần 1.000 lao động làm việc trong ngành nông nghiệp tại Hàn Quốc và hỗ trợ lao động trên 6 tỷ đồng.

Hàn Quốc - Thị trường xuất khẩu lao động còn nhiều tiềm năng Hàn Quốc - Thị trường xuất khẩu lao động còn nhiều tiềm năng

VTV.vn - Cùng với việc mở cửa lại thị trường việc làm, Hàn Quốc cũng đã có chính sách tăng lương cho người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước