Hồ trữ nước ngọt đầu tiên của tỉnh Bến Tre phát huy hiệu quả

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/02/2020 09:32 GMT+7

VTV.vn - Tại Bến Tre, hồ trữ nước ngọt huyện Ba Tri, hồ chứa nước ngọt đầu tiên của tỉnh đang phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân trong mùa hạn mặn.

Mấy tháng nay, hàng ngàn người dân ở 5 xã Bảo Thuận, Bảo Thạnh, An Thủy, Tân Thủy, An Hòa Tây đã được sử dụng nước ngọt. Đây là những hộ đã từng khổ sở vì thiếu nước sinh hoạt vào các mùa hạn mặn trước.

Hồ trữ nước ngọt Kênh Lấp (Ba Tri, Bến Tre) có diện tích 60ha, được xây dựng sau đợt hạn mặn lịch sử 2015-2016. Nguồn nước ngọt thô hiện cũng bị nhiễm mặn nhẹ ở mức 0,9 phần ngàn nhưng vẫn sử dụng được, trong khi xung quanh độ mặn đã lên đến 9-10 phần ngàn.

Nguy cơ thiếu nước ngọt tại khu vực ĐBSCL Nguy cơ thiếu nước ngọt tại khu vực ĐBSCL

VTV.vn - Tình trạng thiếu nước ngọt do xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước