Hồ trữ nước ngọt lớn nhất ĐBSCL bị nhiễm mặn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/02/2020 21:40 GMT+7

VTV.vn - Hồ Kênh Lấp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre - hồ nhân tạo trữ nước ngọt lớn nhất đồng bằng Sông Cửu Long đã bị nhiễm mặn 1,4 phần nghìn.

Hiện toàn tỉnh Bến Tre đều đã bị mặn xâm nhập từ 1,8 - 3 phần nghìn. Dù không đạt chất lượng nhưng nhà máy nước hồ Kênh Lấp vẫn phải lấy để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. 

Hồ bị nhiễm mặn do nước mặn ở tầng đáy tích tụ lâu ngày. Khi nắng nóng kéo dài, nước bị bốc hơi và khiến độ mặn tăng lên. Hồ Kênh Lấp có sức chứa gần 1 triệu m3 nước, phục vụ sinh hoạt cho khoảng 200.000 người tại 24 xã, thị trấn.

Miền Trung lên phương án chống hạn, nhiễm mặn cho vụ Đông Xuân Miền Trung lên phương án chống hạn, nhiễm mặn cho vụ Đông Xuân

VTV.vn - Vụ Đông Xuân 2020 tiếp tục được dự báo rất khó khăn về nguồn nước, hiện nay các địa phương tại miền Trung đang triển khai nhiều phương án để ứng phó hạn hán và nhiễm mặn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước