Hòa Bình: Liên tiếp xảy ra tai nạn do thiếu biển báo tốc độ

Hồng Phong (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 29/05/2017 09:31 GMT+7

VTV.vn - Trên Quốc lộ 6 đoạn đi qua tỉnh Hòa Bình, địa hình phức tạp, quanh co đèo dốc, thiếu rất nhiều các biển báo tốc độ. Điều này đã gián tiếp gây ra các vụ tai nạn đáng tiếc.

Mới đây, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, giữa một xe bồn chở nhựa đường và một xe khách 24 chỗ trên Quốc lộ 6, đoạn qua huyện Mai Châu, Hòa Bình. Vụ va chạm đã làm 3 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Nhựa đường chảy ra cháy hàng giờ liền, khiến giao thông qua đây bị ách tắc. Có rất nhiều vụ va chạm, cũng có nhiều vụ do lái xe tự gây ra, xe đâm vào vách núi, hoặc lao xuống vực, phía taluy âm.

Cả đoạn đường dài, đèo dốc quanh co, nhiều khúc cua liên tiếp tới gần 100km, nhưng chỉ có gần 1km giảm tốc độ xuống 50 km/h. Thậm chí, có lái xe thiếu ý thức muốn đi nhanh nên đã phun sơn đen che lấp tấm biển báo tốc độ 50km/h đi.

Tốc độ không bị hạn chế, vạch sơn biển báo lại chưa chuẩn, không có tác dụng cảnh báo lái xe, do vậy nhiều lái xe qua đoạn đường này thường xuyên phóng nhanh, lấn làn. Kết cục là va chạm, tai nạn.

5 tháng đầu năm nay, tại Hòa Bình, gần 73 % số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ, với hơn 62% số người thiệt mạng. Trong số hơn 6.500 trường hợp vi phạm luật giao thông bị xử lý, có hơn 2.000 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ. Như vậy, cùng với việc cải thiện mặt đường, giải tỏa các điểm lấn chiếm, việc trang bị các biển báo tốc độ tại các điểm nguy hiểm sẽ góp phần giảm thiểu được tai nạn giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước