Hỏa hoạn tại quận Phú Nhuận, TP.HCM: 2 nạn nhân đã tử vong

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/12/2016 23:08 GMT+7

Các nạn nhân khi chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 6/12. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị bỏng quá nặng, 2 trong 4 nạn nhân trong vụ cháy tại quận Phú Nhuận, TP.HCM, đã tử vong sau gần 24 giờ cầm cự.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại nhà số 126D Trần Kế Xương, quận Phú Nhuận, TP.HCM vào trưa 6/12, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, 2 trong 4 nạn nhân đã không qua khỏi. Hai nạn nhân tử vong là Tạ Quang Vũ (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, bị bỏng 92%) và Nguyễn Văn Hiếu (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân, bị bỏng 75%). Vũ tử vong trong đêm 6/12, còn Hiếu qua đời sáng 7/12.

Hiện hai nạn nhân còn lại là Phan Nguyễn Tuấn Anh (21 tuổi, ngụ tại quận 4, bị bỏng 71%) và Lê Thanh Tú (24 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận, bị bỏng 43%) đang được tiếp tục điều trị tích cực. Theo nhận định ban đầu, vụ cháy có thể do các thanh niên sử dụng xăng và hơi xăng gặp lửa nên gây nổ (có thể do sử dụng bật lửa để hút thuốc).

Bốn nạn nhân trong vụ cháy tại TP.HCM có tiên lượng rất xấu Bốn nạn nhân trong vụ cháy tại TP.HCM có tiên lượng rất xấu

VTV.vn - Sức khỏe của bốn nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại nhà số 126D Trần kế Xương, quận Phú Nhuận, TP.HCM vào trưa 6/12 hiện đang trong tình trạng rất xấu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước