Hoàn thiện chính sách khuyến khích người dân bảo vệ rừng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/03/2019 19:44 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, phải tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để khuyến khích được người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng.

Tại hội nghị Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tổ chức tại Bình Định sáng 29/3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, không nên "cực đoan" cấm tuyệt đối việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, khi cần thiết có thể xem xét chuyển đổi trên cơ sở tính toán chặt chẽ với trồng rừng thay thế. 

Phó Thủ tướng cho rằng, phải tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để khuyến khích được người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng, đặc biệt phải chăm lo đến đời sống người dân liên quan đến rừng nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. 

Về tổ chức sản xuất, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phải coi doanh nghiệp là trung tâm để tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường. Thúc đẩy các hình thức kinh tế hợp tác, liên doanh, liên kết, sản xuất theo chuỗi giữa doanh nghiệp và người dân. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các doanh nghiệp, địa phương duy trì và mở rộng các thị trường truyền thống đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác mới như Australia, Canada, Ấn Độ, Nga để mở rộng thị trường xuất khẩu lâm sản.

Cách chức Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Trường Sơn Cách chức Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Trường Sơn

VTV.vn - Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Trường Sơn, tỉnh Quảng Bình đã bị cách chức sau khi để xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước