Hoàn thiện pháp luật trong quá trình hội nhập quốc tế

Thu Trà, Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 11/04/2017 20:34 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đã đồng chủ trì cuộc tọa đàm "Hoàn thiện pháp luật trong quá trình hội nhập quốc tế".

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, hôm nay, 11/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đã đồng chủ trì cuộc tọa đàm với chủ đề: "Hoàn thiện pháp luật trong quá trình hội nhập quốc tế".

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Kover Laszlo nhấn mạnh: những ý kiến từ hội thảo sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước phát triển năng động hơn trong thời gian tới.

Đánh giá cao vai trò của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, Chủ tịch Quốc hội Hungary cho biết: Hungary luôn coi Việt Nam là một trong đối tác hàng đầu. Trên cơ sở hợp tác giữa hai Quốc hội đã đạt được những kết quả tích cực, Chủ tịch Quốc hội Hungary cũng đề nghị các đại biểu cùng trao đổi thẳng thắn, cởi mở về những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, để tìm ra những chương trình hợp tác cụ thể.

Khẳng định Hungary có nhiều kinh nghiệm trong công tác lập pháp, đặc biệt là kinh nghiệm trong việc cải cách pháp luật để phù hợp với giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội Hungary cho biết: sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam về kinh nghiệm này.

Tại hội thảo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ: chặng đường hơn 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam được ví như hành trình "từ sông ra biển lớn", nhưng với quyết tâm và nỗ lực của toàn dân và toàn hệ thống chính trị, Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu sắc và toàn diện hơn.

Trong quá trình này, việc xây dựng hệ thống pháp luật để thúc đẩy hội nhập quốc tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Việt Nam đang và sẽ tiếp tục hoàn thiện quá trình xây dựng luật pháp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Việt Nam mong muốn được chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện pháp luật với các nước bạn bè, nhất là những nước có bối cảnh phát triển tương đồng với Việt Nam trong đó có Hungary.

Từ thực tiễn để trở thành thành viên vững vàng của EU ngày nay, Hungary đã vượt qua nhiều thử thách, kể cả khi EU gặp khó khăn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, các cuộc tọa đàm và trao đổi giữa hai Quốc hội sẽ còn được tiếp tục tổ chức tại Hungary và Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước