Học sinh miền Nam tri ân nhân dân Vĩnh Phúc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/04/2019 19:05 GMT+7

Quang cảnh lễ khánh thành. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - TP Vĩnh Yên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương đã tổ chức lễ khánh thành biểu tượng tri ân của học sinh miền Nam với nhân dân Vĩnh Phúc.

Sáng nay (12/4), tại lễ khánh thành công trình Lòng Mẹ - biểu tượng tri ân của học sinh miền Nam với nhân dân Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định đây là công trình văn hoá, có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc.

Công trình không chỉ thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ học sinh miền nam đến sự đùm bọc, che chở của thầy cô và nhân dân Vĩnh Phúc trong những năm chiến tranh ác liệt, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết dân tộc, sự thuỷ chung son sắt của hai miền Bắc- Nam, sự gắn kết nhân dân Vĩnh Phúc với nhân dân các tỉnh phía Nam của đất nước.

Phó Thủ tướng cũng cho biết trong những năm chiến tranh, từ cái nôi nuôi dạy thấm đẫm yêu thương, chân tình của nhà trường, thầy cô ở nơi này, hơn 4.000 học sinh miền Nam sau này đã đã trưởng thành và có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước