Học tập và quán triệt các Nghị quyết chuyên đề tại Hội nghị Trung ương 5, khóa XII

Trung Kiên - Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/06/2017 20:45 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng khẳng định 3 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị Trung ương 5 đều là những vấn đề cốt yếu.

Sáng 29/6, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Đây là các Nghị quyết vừa được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa 12 thông qua.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tới dự.

Trước các lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các Bộ, ban ngành Trung ương và ở 63 tỉnh thành trong cả nước tham dự Hội nghị trực tuyến, thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định 3 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị Trung ương 5 đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra về phát triển kinh tế-xã hội.

Đây là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu lại DNNN và phát triển kinh tế tư nhân. Đây là những chủ thể rất quan trọng, là nơi tạo ra của cải vật chất chủ yếu của nền kinh tế. Chính vì vậy, những quan điểm, những tư tưởng chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các Nghị quyết cần được quán triệt sâu sắc và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh tại Nghị quyết lần này, Trung ương xác định rõ kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững. Kinh tế tư nhân được phát triển ở tất cả các ngành, các lĩnh vực mà pháp luật không cấm, đồng thời khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế Nhà nước, có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Còn Nhà nước sẽ đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Nghị quyết

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước