Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 - Điểm đến của người yêu thư pháp

Thùy Linh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 10/02/2018 10:19 GMT+7

VTV.vn - Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 đã khai mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám tối 9/2. Sự kiện này được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Ban tổ chức đã giới thiệu 34 tác phẩm thư pháp tiêu biểu cùng nhiều hoạt động như tái hiện quang cảnh trường thi, giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, các dòng tranh dân gian, tổ chức các gian hàng ẩm thực, biểu diễn âm nhạc truyền thống…

Hội chữ đã được chuẩn bị chu đáo để những người viết thư pháp có điều kiện sáng tác, còn người đi xin chữ có thể yên tâm mang về những bức thư pháp, thư họa viết đúng, viết đẹp với nhiều ước nguyện tốt lành.

Năm nay, 63 ông đồ tham gia Hội chữ Xuân. Họ là những ông đồ được tuyển chọn qua các kỳ khảo tuyển từ hơn 1 tháng trước và vượt qua 2 vòng thi với nhiều thủ tục khắt khe.

Những ông đồ sẽ tiếp nối phong tục "cho chữ" của dân tộc, là người truyền tải báo ước vọng của người dân về một năm mới an khang. Hội chữ Xuân năm nay sẽ kéo dài đến hết ngày 10 tháng Giêng.

Khai mạc Hội Báo Xuân tại nhiều tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên Khai mạc Hội Báo Xuân tại nhiều tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên Lần đầu tiên có đường hoa xuân tiền tỷ ở Bình Phước Lần đầu tiên có đường hoa xuân tiền tỷ ở Bình Phước Cảm xúc của kiều bào tham dự Xuân Quê hương 2018 Cảm xúc của kiều bào tham dự Xuân Quê hương 2018

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước