Hội Cựu chiến binh là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/12/2017 13:49 GMT+7

Đoàn chủ tịch Đại hội. (Ảnh: qdnd.vn)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng và Nhà nước trân trọng những đóng góp của Hội Cựu chiến binh xứng đáng là một chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Sáng nay (14/12), tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022 đã chính thức khai mạc. Đến dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư quân ủy Trung ương; Chủ tịch nước Trần Đại Quang,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước .

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: hơn ai hết, mỗi hội viên cựu chiến binh hiểu rất rõ giá trị của độc lập tự do được đổi bằng sự hy sinh, cống hiến của đồng bào đồng chí và chính bản thân mình, vì vậy nhiệm vụ hàng đầu của Hội cựu chiến binh là kiên quyết bảo vệ thành quả của cách mạng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao hoạt động của Hội Cựu chiến binh và các hội viên đã tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ, cũng như tham gia giám sát, phản biện xã hội, các hội viên đã cùng giúp nhau phát triển kinh tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng và Nhà nước trân trọng những đóng góp của Hội Cựu chiến binh xứng đáng là một chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt nam vì những đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước