Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam kỷ niệm 50 năm thành lập

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/11/2016 20:30 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 29/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Cùng tham dự có Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ và hội viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Lịch sử luôn có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và trong sự phát triển của đất nước. Kể từ khi thành lập năm 1966, trong nửa thế kỷ qua, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết giới sử học cả nước và liên kết với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo sử học, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học lịch sử Việt Nam, phổ biến tri thức lịch sử góp phần giáo dục truyền thống dân tộc, bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa. Hội đã thúc đẩy công tác nghiên cứu về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, chủ trì nhiều công trình nghiên cứu toàn diện về lịch sử đất nước. Biểu dương những thành tích của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hội trong giai đoạn tới cần tổng kết thực tiễn lịch sử, làm rõ lý luận về con đường cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nỗ lực biên soạn một cách trung thực, khách quan về lịch sử đất nước.

Khẳng định giá trị của sử học với tư cách là môn khoa học, cung cấp hệ thống kiến thức về cội nguồn dân tộc, về công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước và các giá trị lịch sử và văn hóa đã bồi đắp qua nhiều thế hệ, Chủ tịch nước yêu cầu Hội cần đóng vai trò tích cực hơn trong đẩy mạnh giáo dục về môn học này.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu Hội Khoa học Lịch sử làm tốt chức năng tư vấn, phản biện xã hội đối với việc bảo tồn, tôn tạo, bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và làm giàu kho tàng di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và tăng cường hợp tác quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cũng vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước