Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/01/2020 14:58 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (17/1), Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã diễn ra tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là một trong những hoạt động chính thức đầu tiên của ASEAN năm 2020 với vai trò Chủ tịch của Việt Nam. 

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao vào đầu năm luôn là dịp để các Bộ trưởng định hướng chương trình công tác của cả năm ASEAN.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN để thúc đẩy các mục tiêu chung của Cộng đồng, trên cơ sở đoàn kết, thống nhất của ASEAN, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Tại cuộc họp, các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trao đổi một số nội dung chính liên quan đến việc triển khai kết quả của Hội nghị cấp cao ASEAN 35, vấn đề xây dựng cộng đồng, những ưu tiên của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Các Bộ trưởng cũng thảo luận về quan hệ đối ngoại của ASEAN và tính trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà các bên cùng quan tâm.

Với ASEAN, 2020 là một năm quan trọng khi đây là năm bản lề để kiểm điểm giữa kỳ công tác triển khai các Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN. Vì thế đây sẽ là một trọng trách lớn của Việt Nam, khi mà những mục tiêu Việt Nam đặt ra sẽ không chỉ là cho một năm 2020 mà còn giúp định hướng hợp tác cho ASEAN cả những năm tiếp theo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước