Hội nghị quân chính toàn quân 2017

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/12/2017 18:10 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Sáng nay (26/12), tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh một trong các kết quả nổi bật năm 2017, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động đề xuất các chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cũng như góp phần bảo đảm an toàn Hội nghị APEC 2017. 

Trong năm qua, toàn quân có nhiều giải pháp đồng bộ, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu; tổ chức thành công các cuộc diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng; có nhiều giải pháp chấn chỉnh tổ chức biên chế, tiến hành sáp nhập, điều chuyển theo hướng tinh, gọn, mạnh, có sức chiến đấu cao. 

Quân đội cũng luôn là lực lượng chủ lực trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ-cứu nạn, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, bên cạnh đó, công tác đối ngoại quốc phòng đã góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Đảng bộ Quân đội luôn gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc. Đồng ý với báo cáo tổng kết của Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư nhấn mạnh những kết quả, thành tích này một lần nữa khẳng định, Quân đội có đủ sức mạnh và khả năng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Nhấn mạnh năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng - năm bản lề tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Tổng Bí thư yêu cầu Quân đội phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Quân đội phải tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan và địa phương bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trên các hướng chiến lược, các địa bàn trọng yếu, cùng với công an đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, sẵn sàng tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, giúp đỡ nhân dân, ổn định đời sống và sản xuất.

Một nhiệm vụ khác cực kỳ quan trọng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập là tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về chính trị, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao đáp ứng mục tiêu, yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tổng Bí thư đề nghị quân đội đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, sớm chuẩn bị cho các hội nghị quân sự, quốc phòng năm 2020 khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, thực hiện tốt Đề án Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc.

Nhân dịp này, kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 45 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" và chuẩn bị đón năm mới 2018, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ trong cả nước lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thi đua giành nhiều thắng lợi mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước