Hơn 100 ông đồ khai bút tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Thu Ngà-Thứ tư, ngày 03/02/2016 13:57 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm ông đồ với khăn xếp, áo the cùng bút nghiên, giấy đỏ đã có mặt tại khu vực Hồ Văn từ sáng ngày 2/2 (ngày 24 tháng Chạp) trong Hội chữ xuân Bính Thân 2016.

Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết, phố ông đồ Hà Nội lại tấp nập với hàng trăm ông đồ trổ tài múa bút, cho chữ lấy may ngày đầu năm. Không chỉ là hoạt động mang tính truyền thống thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc trong dịp Tết cổ truyền, Hội chữ ông đồ đã trở thành sự kiện hàng năm được đông đảo người dân quan tâm và hưởng ứng.


Sáng ngày 2/2 (24 tháng Chạp), Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 đã chính thức khai mạc tại hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Sáng ngày 2/2 (24 tháng Chạp), Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 đã chính thức khai mạc tại hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám.


Trong trang phục áo the, khăn xếp, các ông đồ mang đến không khí xuân truyền thống, đậm đà sắc màu dân tộc.

Trong trang phục áo the, khăn xếp, các ông đồ mang đến không khí xuân truyền thống, đậm đà sắc màu dân tộc.


Dịp Xuân Bính Thân 2016, Hội chữ ông đồ có khoảng hơn 100 gian viết chữ, với những ông đồ có kinh nghiệm và kiến thức về thư pháp.

Dịp Xuân Bính Thân 2016, Hội chữ ông đồ có khoảng hơn 100 gian viết chữ, với những ông đồ có kinh nghiệm và kiến thức về thư pháp.


Những ông đồ được viết chữ tại Hồ Văn dịp Tết này đều đã trải qua cuộc sát hạch khá chặt chẽ để lựa chọn ra ông đồ có tài năng, viết đẹp.

Những ông đồ được viết chữ tại Hồ Văn dịp Tết này đều đã trải qua cuộc sát hạch khá chặt chẽ để lựa chọn ra ông đồ có tài năng, viết đẹp.


Ngoài viết chữ, nhiều ông đồ còn sẵn sàng giải thích, đàm đạo với khách tham quan về thư pháp.

Ngoài viết chữ, nhiều ông đồ còn sẵn sàng giải thích, đàm đạo với khách tham quan về thư pháp.


Gian hàng của một ông đồ già được nhiều khách tới tham quan và xin chữ.

Gian hàng của một ông đồ già được nhiều khách tới tham quan và xin chữ.


Năm nay, các ông đồ phải có thẻ của BTC mới được phép cho chữ.

Năm nay, các ông đồ phải có thẻ của BTC mới được phép cho chữ.


Người đến xin chữ có thể tự do lựa chọn các ông đồ viết chữ thông qua các gian xung quanh khu vực Hồ Văn.

Người đến xin chữ có thể tự do lựa chọn các ông đồ viết chữ thông qua các gian xung quanh khu vực Hồ Văn.


Ngay từ sáng 2/2, rất nhiều người đã tới phố ông đồ để xin chữ, đem về trang trí nhà cửa nhằm lấy may trong năm mới.

Ngay từ sáng 2/2, rất nhiều người đã tới phố ông đồ để xin chữ, đem về trang trí nhà cửa nhằm lấy may trong năm mới.


Nhiều người dân sống quanh khu vực Hồ Văn, chủ yếu là người cao tuổi đã có mặt tại Hội chữ để thưởng tài múa bút điêu luyện của các ông đồ.

Nhiều người dân sống quanh khu vực Hồ Văn, chủ yếu là người cao tuổi đã có mặt tại Hội chữ để thưởng tài múa bút điêu luyện của các ông đồ.


Không chỉ có những người lớn tuổi am hiểu thư pháp tới tham quan, Hội chữ ông đồ đã chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều bạn trẻ đến nghe giảng giải về thư pháp.

Không chỉ có những người lớn tuổi am hiểu thư pháp tới tham quan, Hội chữ ông đồ đã chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều bạn trẻ đến nghe giảng giải về thư pháp.


Một cụ ông đang chăm chú quan sát và phân tích tài nghệ thư pháp của các ông đồ trong Hội chữ.

Một cụ ông đang chăm chú quan sát và phân tích tài nghệ thư pháp của các ông đồ trong Hội chữ.


Nhiều người chọn mua chữ Phúc trong ngày Tết với hi vọng năm mới gia đình được hòa thuận, bình an.

Nhiều người chọn mua chữ "Phúc" trong ngày Tết với hi vọng năm mới gia đình được hòa thuận, bình an.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước