Hơn 20.000 bệnh nhân cần ghép tạng để giành lại sự sống

Trần Thùy-Thứ ba, ngày 27/10/2015 10:13 GMT+7

VTV.vn - Ở Việt Nam hiện nay, hơn 20.000 bệnh nhân vẫn đang chờ đợi từng ngày được ghép gan, thận, tim… để giành lại sự sống.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế tính đến hết ngày 30/6/2014, số lượng các ca ghép tạng, mô ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở các con số khiêm tốn, trong đó ghép thận là gần 1.011 ca, ghép gan là 37 ca, ghép tim 11 ca, ghép thận, tụy là 1 ca... Trong khi đó, ở Việt Nam hiện nay có hơn 20.000 bệnh nhân vẫn đang chờ đợi từng ngày được ghép gan, thận, tim… để giành lại sự sống.


Nhiều trường hợp suy nội tạng sẽ được cứu sống nếu chúng ta có nguồn hiến tặng thích hợp.

Nhiều trường hợp suy nội tạng sẽ được cứu sống nếu chúng ta có nguồn hiến tặng thích hợp.

Phát biểu trong chương trình Khi sự sống được sẻ chia tổ chức tại Nhà hát lớn tối 26/10, bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế - chia sẻ: "Trang thiết bị hiện đại hay đội ngũ y bác sĩ giỏi cũng đều là vô nghĩa nếu chúng ta không có nguồn hiến tạng. Hiện nay, trên cả nước vẫn còn trên 16.000 người bệnh suy chức năng tim, thận, gan, phổi... đang mong chờ được ghép tạng và hơn 6.000 người mù đang chờ ghép giác mạc. Những bệnh nhân này đang hàng ngày, hàng giờ phải chiến đấu để giành giật sự sống, nhưng rất ít người trong số họ có cơ may được ghép tạng vì số người hiến quá khan hiếm".


Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế - phát biểu tại chương trình.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế - phát biểu tại chương trình.

Với mục đích truyền tải sâu rộng ý nghĩa nhân đạo, nhân văn cao cả, chương trình Khi sự sống được sẻ chia như một lời kêu gọi đến cộng đồng hãy tham gia đăng ký hiến tặng mô, tạng để cứu người. Đây cũng là lời tri ân của ngành Y tế đến những tấm lòng vàng đã tình nguyện hiến tặng một phần cơ thể của mình, cứu giúp những bệnh nhân suy mô, tạng giai đoạn cuối.


Chị Tuyết (Hải Phòng) là người vừa trải qua ca phẫu thuật hiến thận cho bệnh nhân.

Chị Tuyết (Hải Phòng) là người vừa trải qua ca phẫu thuật hiến thận cho bệnh nhân.


Chị Mừng (Lâm Đồng) đã dũng cảm hiến toàn bộ cơ thể con trai mình (bị chết não do tai nạn lao động) để cứu sống 6 bệnh nhân suy tạng.

Chị Mừng (Lâm Đồng) đã dũng cảm hiến toàn bộ cơ thể con trai mình (bị chết não do tai nạn lao động) để cứu sống 6 bệnh nhân suy tạng.

Cũng trong chương trình, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã biểu dương và trao thẻ Bảo hiểm y tế, kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho hơn 10 cá nhân tiêu biểu tình nguyện hiến tạng cứu người. Đồng thời, phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng sâu rộng trong xã hội để ngày càng nhiều hơn nữa những bệnh nhân quay về cuộc sống đời thường và trở thành người có ích cho cộng đồng, xã hội.


Bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Vũ Trọng Kim (Ủy viên BCH Trung Ương Đảng) trao bằng khen và thẻ bảo hiểm cho 10 tấm gương tiêu biểu đã hiến một phần cơ thể của mình cứu sống bệnh nhân

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Vũ Trọng Kim (Ủy viên BCH Trung Ương Đảng) trao bằng khen và thẻ bảo hiểm cho 10 tấm gương tiêu biểu đã hiến một phần cơ thể của mình cứu sống bệnh nhân


Các đại biểu vận động người dân hiến tạng cứu sống người. Lần lượt từ trái qua: ông Nguyễn Viết Tiến (Thứ trưởng Bộ Y tế), ông Bùi Đức Phúc (Giám đốc Bệnh viện TW Huế), ông Trịnh Hồng Sơn (Giám đốc Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia) và Thiếu tướng Hoàng Mạnh An (Giám đốc Bệnh biện Quân y 103).

Các đại biểu vận động người dân hiến tạng cứu sống người. Lần lượt từ trái qua: ông Nguyễn Viết Tiến (Thứ trưởng Bộ Y tế), ông Bùi Đức Phúc (Giám đốc Bệnh viện TW Huế), ông Trịnh Hồng Sơn (Giám đốc Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia) và Thiếu tướng Hoàng Mạnh An (Giám đốc Bệnh biện Quân y 103).


Ca sĩ Minh Thu thể hiện ca khúc Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

Ca sĩ Minh Thu thể hiện ca khúc" Khát vọng" của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.


Tốp ca thiếu nhi Nhà hát Tuổi trẻ trong ca khúc Thắm tình nhân ái của nhạc sĩ Trương Quang Lục.

Tốp ca thiếu nhi Nhà hát Tuổi trẻ trong ca khúc "Thắm tình nhân ái" của nhạc sĩ Trương Quang Lục.


Hai MC của chương trình

Hai MC của chương trình


Ca sĩ Thủy Đặng với ca khúc Hãy yêu nhau đi.

Ca sĩ Thủy Đặng với ca khúc "Hãy yêu nhau đi".


Minh Thu ngọt ngào với ca khúc Để gió cuốn đi.

Minh Thu ngọt ngào với ca khúc "Để gió cuốn đi".


Ca sĩ Tạ Quang Thắng cũng mang đến chương trình một ca khúc ý nghĩa Sống như những đóa hoa.

Ca sĩ Tạ Quang Thắng cũng mang đến chương trình một ca khúc ý nghĩa "Sống như những đóa hoa".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước