Hơn 200.000 người có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/04/2018 09:47 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Ngành nông nghiệp tỉnh An Giang dự báo, mùa khô hạn năm nay, khoảng 215.000 người dân ở 3 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và Thoại Sơn có khả năng thiếu nước sinh hoạt.

Ngoài ra, An Giang cũng sẽ có hơn 74.000 ha đất sản xuất nông nghiệp có khả năng bị ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn. Trong đó, 57.000 ha là đất vùng cao và vùng nội đồng có khả năng thiếu nước cục bộ.

Để chủ động ứng phó với tình hình trên, tỉnh An Giang đã triển khai 21 công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ hơn 65.000 dân ở những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của hạn mặn. Tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng. 

Với 150.000 dân vùng cao có nguy cơ thiếu nước thì tỉnh đang tính phương án điều tiết nước cho bà con. Cùng với đó, địa phương cũng khuyến cáo bà con cần thường xuyên theo dõi thông tin và kiểm tra nguồn nước trước khi lấy nước tưới để tránh thiệt hại cho đồng ruộng.

Nhiều trường học vùng cao Hà Giang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng Nhiều trường học vùng cao Hà Giang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng

VTV.vn - Do thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, nhiều thầy và trò trường nội trú tại các huyện vùng cao Hà Giang phải ra các khe suối lấy nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước