Hơn 25.000 hộ dân Kiên Giang thiếu nước ngọt sinh hoạt

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/01/2019 17:34 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh đang có hơn 25.000 hộ dân thiếu nguồn nước ngọt sinh hoạt.

Số hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt tập trung nhiều nhất ở 2 huyện An Biên và An Minh. Nguyên nhân tại nhiều địa phương của 2 huyện này đang bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn, nguồn nước tại các máy bơm gia đình không đảm bảo. Trong khi đó, nhà máy cấp nước tại đây vẫn chưa được đầu tư hoàn thiện.

Để có nước ngọt sử dụng bà con phải mua với giá từ 50.000 đồng/m3, cao gấp 9-10 lần so với giá nước sạch do các nhà máy cung cấp. Dự báo tình hình trên sẽ còn diễn biến phức tạp hơn do xâm nhập mặn ngày càng lấn sâu vào nội đồng.

Hơn 7.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt ở Phú Yên Hơn 7.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt ở Phú Yên

VTV.vn - Hiện có hơn 7.000 hộ với trên 14.000 nhân khẩu thiếu nước sinh hoạt tại các huyện miền núi của tỉnh Phú Yên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước