Hơn 500 tỷ đồng xây cầu vượt giảm ùn tắc cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Hoài Nhân (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 21/09/2016 14:12 GMT+7

Ngày 20/9, cầu vượt Gò Mây đã được khởi công. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - TP.HCM đang được đầu tư hơn 500 tỷ đồng để xây dựng cầu vượt Gò Mây trên Quốc lộ 1A nhằm giảm ùn tắc cửa ngõ phía Tây.

Cầu vượt Gò Mây sẽ có tổng chiều dài 540m, rộng 24m cho 4 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp lưu thông. Cầu vượt được xây dựng làm 2 nhánh, nhánh cầu 1 sẽ hoàn thành vào đầu năm 2017, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông cục bộ tại giao lộ giữa Quốc lộ 1 - đường Lê Trọng Tấn và Nguyễn Thị Tú.

Một hệ thống camera giám sát cũng sẽ được lắp đặt dọc tuyến Quốc lộ 1 từ ngã tư An Sương đến vòng xoay An Lạc. Dữ liệu camera sẽ được gửi đến cơ quan chức năng để phục vụ công tác đảm bảo trật tự giao thông và an ninh trật tự.


TP.HCM điều chỉnh giao thông ở ngã 6 Gò Vấp để xây cầu vượt TP.HCM điều chỉnh giao thông ở ngã 6 Gò Vấp để xây cầu vượt TP.HCM: Xây cầu vượt thép hơn 400 tỉ ở ngã sáu Gò Vấp TP.HCM: Xây cầu vượt thép hơn 400 tỉ ở ngã sáu Gò Vấp Khởi công cầu vượt tại nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy Khởi công cầu vượt tại nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước