Hơn 70% số vụ TNGT đường bộ xảy ra đối với người đi xe máy

VTV9-Thứ sáu, ngày 20/04/2018 10:08 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tai nạn giao thông đối với người đi xe máy chiếm hơn 70% số vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Đây là số liệu được đưa ra tại hội thảo Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu nâng cao an toàn giao thông cho Việt Nam do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Việt Nam tổ chức vào ngày 19/4 tại TP.HCM.

Theo số liệu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, xe máy hiện đang là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân Việt Nam, chiếm hơn 85% tổng số phương tiện giao thông hiện đang hoạt động trên cả nước. Đây là phương tiện di chuyển mang tính tiện lợi, cơ động, nhưng kèm theo đó là nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông nguy hiểm.

Sự phát triển và gia tăng số lượng xe máy diễn ra đặc biệt ở các thành phố lớn, kéo theo nhiều hệ lụy, đặc biệt là an toàn trong lưu thông cho người dân. Do đó, giải pháp tuyên truyền, vận động người dân tăng cường sử dụng các phương tiện công cộng như xe bus là cấp thiết để kéo giảm tai nạn giao thông.  


TP.HCM: Hơn 80 tai nạn trên đường là va chạm xe máy TP.HCM: Hơn 80 tai nạn trên đường là va chạm xe máy

VTV.vn - Tỉ lệ tai nạn do xe máy va chạm với các phương tiện khác lên đến 82,9% và nhiều tổn thương có thể xảy ra với người đi xe máy vì phương tiện này không có lớp bảo vệ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước