Hợp long cầu Bạch Đằng trị giá 7.300 tỷ đồng nối Hải Phòng với Quảng Ninh

Thu Trà - Đức Thuận - Trung Thành (ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/04/2018 20:44 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sau khi tiến hành nghi lễ hợp long cầu Bạch Đằng. Ảnh: VOV

VTV.vn - Lễ hợp long cầu Bạch Đằng nối Quảng Ninh với thành phố Hải Phòng đã diễn ra sáng nay (28/4).

Đây là công trình quan trọng nằm trong chuỗi dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Cầu Bạch Đằng có tổng mức đầu tư gần 7.300 tỷ đồng, với chiều dài hơn 5,4km, vượt qua ngã ba sông Bạch Đằng - sông Cấm thuộc địa phận thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Đây là công trình đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, đặc biệt gói thầu "Cầu chính dây văng" tại vị trí kết giao cầu giữa trụ T28 và T29 được đánh giá khá khó khăn trong quá trình thi công vì điều kiện địa chất, địa hình, thủy văn phức tạp. Tuy nhiên, sau hơn 14 tháng, các đơn vị thi công đã tập trung hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc hợp long cầu Bạch Đằng, tiến tới khánh thành tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn sau 3 năm xây dựng đã minh chứng cho chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước là hợp tác công - tư trong phát triển cơ sở hạ tầng thành công.

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước tự xây dựng đường cao tốc, sân bay, cảng tàu với sự chủ động, huy động đầu tư cao để phát triển cơ sở hạ tầng. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh và các nhà đầu tư cần tiếp tục khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại, phối hợp chặt chẽ với thành phố Hải Phòng tổ chức khai thác hiệu quả tuyến đường, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đã thị sát tiến độ thi công tuyến đường cao tốc từ Bạch Đằng - Hạ Long - Vân Đồn, thị sát dự án cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn.

Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội đã đi thị sát tại Quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long. Đây là địa điểm sẽ tổ chức Lễ bế mạc "Năm Du lịch quốc gia 2018" và Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019. Trong đó, Trung tâm Hội nghị 1.500 chỗ là một trong những công trình hội nghị quy mô và hiện đại nhất của Quảng Ninh ở thời điểm hiện tại với tổng diện tích chung lên tới gần 23.000m2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước