Hợp tác công nghệ APEC trong kỷ nguyên số

Thùy Trang (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/02/2017 12:34 GMT+7

VTV.vn - 2017 là năm tiếp theo thực hiện kế hoạch chiến lược của APEC về khoa học, công nghệ và sáng tạo giai đoạn 2016-2025.

Hôm nay (18/2), Hội nghị các quan chức cao cấp lần thứ nhất trong năm 2017 đã chính thức bắt đầu. Ngay trong sáng nay đã diễn ra các hoạt động đầu tiên, trong đó một nội dung nổi bật là hợp tác APEC trong lĩnh vực khoa học công nghệ - mảng hợp tác rất được APEC chú trọng, đặc biệt trong bối cảnh các nền kinh tế thành viên đang cùng theo đuổi mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Đây là các cuộc họp cấp chuyên viên với nhiệm vụ hỗ trợ thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ thông qua sự phối hợp giữa các chính phủ, giới khoa học, khu vực tư nhân và các diễn đàn khác của APEC. 2017 là năm tiếp theo thực hiện kế hoạch chiến lược của APEC về khoa học, công nghệ và sáng tạo giai đoạn 2016-2025, với tầm nhìn đến năm 2025, sáng tạo sẽ chiếm hàm lượng lớn trong tăng trưởng kinh tế của APEC và APEC đang có ưu thế quan trọng để thực hiện mục tiêu đó.

Theo số liệu cập nhật, đến tháng 9/2016, số người sử dụng Internet và điện thoại di động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đều chiếm tới 1/2 toàn cầu, số người sử dụng mạng xã hội cũng lên tới 53%. Châu Á - Thái Bình Dương cũng là thị trường mua sắm qua mạng lớn nhất thế giới. Đây là cơ sở để APEC thúc đẩy nền kinh tế số, một xu hướng không thể đảo ngược hiện nay. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước