Hợp tác giữa 4 tỉnh miền núi phía Bắc với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 08:47 GMT+7

VTV.vn - Sáng 22/3, tại Lạng Sơn diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo 4 tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam và lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc.

Hội nghị sẽ tiếp tục thảo luận, bàn bạc và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hợp tác hữu nghị, kinh tế, phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Trước đó, đã diễn ra lễ thông quan cầu Bắc Luân II tại Móng Cái và Lễ thông xe đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh - Pò Chài. Đây là những tuyến đường quan trọng thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc, hàng hóa của các nước ASEAN sang Trung Quốc.

Việt Nam đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi nhập khẩu nông sản Việt Nam đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi nhập khẩu nông sản

VTV.vn - Bộ Công Thương Việt Nam đề nghị phía Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi thông quan hàng hóa cho các sản phẩm nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước