Hợp tác thông tin - truyền thông Việt Nam - Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/01/2020 20:02 GMT+7

Bộ trưởng TT và TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Takaichi Sanae ký kết biên bản hợp tác. Ảnh: Báo Nhân Dân điện tử.

VTV.vn - Chiều nay, tại Hà Nội, Bộ TT&TT Việt Nam cùng với Bộ Nội vụ - Truyền thông Nhật Bản đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực bưu chính, thông tin và truyền thông.

Năm 2020 này cũng là năm mà Việt Nam và Nhật Bản tuyên bố sẽ thương mại hóa 5G. Do vậy, một trong những lĩnh vực quan trọng mà hai bên ký kết hợp tác là nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn, đảm bảo an ninh cho mạng 5G và cùng nhau phát triển hệ sinh thái 5G cho tương lai.

Ngoài ra, hai bên sẽ hợp tác sâu về các lĩnh vực như: Chuyển đổi số; Bưu chính; Phát thanh truyền hình; An toàn an ninh thông tin; Chính phủ điện tử; Phát triển nguồn nhân lực...

Việt Nam đang xây dựng bộ tiêu chuẩn về đô thị thông minh. Đây cũng sẽ là lĩnh vực đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản trong thời gian tới.

Lễ ký kết thể hiện sự quyết tâm hợp tác của hai bên. Đồng thời cũng là yếu tố thúc đẩy, đưa Việt Nam trở thành điểm kết nối trung tâm về công nghệ thông tin - truyền thông và an ninh mạng của ASEAN.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước