Hưng Yên cần tập trung xây dựng thương hiệu sản phẩm nhãn lồng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 12/08/2018 20:15 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Hưng Yên cần tập trung xây dựng thương hiệu và xác nhận các chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên.

Trong khuôn khổ Lễ hội Nhãn lồng Hưng Yên, sáng nay (12/8), Hội nghị xúc tiến thương mại nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2018 đã diễn ra, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều hệ thống siêu thị, nhà phân phối lớn trong nước cùng những thương nhân đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc... nhằm hỗ trợ Hưng Yên đẩy mạnh tiêu thụ, xuất khẩu nhãn. Ngay tại hội nghị, nhiều hợp đồng tiêu thụ đã được ký kết với các nhà phân phối.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Hưng Yên cần tập trung xây dựng thương hiệu và xác nhận các chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên; đồng thời nghiên cứu đưa sản phẩm này vào danh mục các sản phẩm được hỗ trợ từ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tư vấn cho các địa phương việc chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ bảo quản sau thu hoạch để nâng cao giá trị sản phẩm.

Kết thúc buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã cắt băng xuất hành chuyến nhãn lồng đầu tiên đi Trung Quốc, Mỹ và đến các thành phố, siêu thị lớn trên toàn quốc.

Xúc tiến tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên Xúc tiến tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên

VTV.vn - Lễ hội Nhãn lồng là cầu nối để nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến sản phẩm của tỉnh Hưng Yên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước