Hưng Yên: Dân tố chủ đầu tư dự án nước sạch thu chi trái quy định

Tuyết Mai (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/06/2018 07:58 GMT+7

VTV.vn - Người dân xã Đông Kết, Hưng Yên cho biết, để có nước sạch, họ phải chi 2.8 triệu đồng để mua cụm đồng hồ, trong giá thành 1 chiếc đồng hồ cấp nước chỉ vài trăm ngàn đồng.

Muốn có nước sạch, người dân phải bỏ tiền mua cụm đồng hồ đo nước. Mỗi cụm đồng hồ được đơn vị cấp nước phát giá từ 3-4 triệu đồng. Hiện Hưng Yên có 13 công ty tư nhân kinh doanh kinh doanh nước sạch cấp nước cho 160 xã, đang áp dụng cách kinh doanh này.

Còn người dân tại xã Phùng Hưng lại phải mua với giá 3,7 triệu đồng 1 cụm đồng hồ. Người dân yêu cầu đơn vị bán nước là Công ty nước Hưng yên phải làm rõ các khoản chi phí thì phát hiện, không chỉ phải chịu tiền nước mua cụm đồng hồ, người dân còn phải chịu cả chi phí mua đường ống nước chạy trong thôn. 

Đơn vị tham mưu cho tỉnh về chương trình nước sạch nông thôn thừa nhận, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa giám sát được việc thu tiền của các doanh nghiệp, khiến một số nơi việc huy động quá sức dân.

Liên quan tới phát giác của người dân về việc Công ty nước sạch Hưng Yên đã khai khống lượng đường ống cấp nước bắt dân phải chịu, đại diện tỉnh Hưng Yên cho biết, sẽ cho kiểm tra xác minh, nếu đúng buộc phải trả lại cho người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước