Hưng Yên: Mâu thuẫn do khai thác cát

Nhóm PV (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 11/01/2015 16:04 GMT+7

Hoạt động khai thác cát ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên đang trở thành vấn đề “nóng”, nảy sinh nhiều bất cập về quản lý tài nguyên, an ninh trật tự.

Gần một tháng qua, hàng trăm người dân thôn Năm Mẫu, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu phải thường xuyên canh phòng 24/24h tại các khu vực đất bãi ven sông, xua đuổi các tàu khai thác cát.

Trên thực tế, cách đây hơn một năm, tại khu vực này, hoạt động khai thác cát trái phép, gây sạt lở nghiêm trọng đến khu vực đất bãi ven song đã xảy ra. Vì vậy, tại thời điểm này, dù công ty Phố Hiến đã được cấp phép khai thác cát, nhưng người dân vẫn phản đối. Bởi, họ cho rằng phương thức khai thác bằng tàu cuốc không khác gì so với trước.

Đáng chú ý, theo báo cáo của UBND xã Tứ Dân, thời gian gần đây đã xuất hiện một số tin nhắn và biểu hiện đe dọa cán bộ và người dân địa phương, gây hoang mang dư luận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

khai thác cát

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước