Hưởng ứng cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

PV-Thứ sáu, ngày 28/06/2019 14:38 GMT+7

VTV.vn - Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức.

Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chia thành 03 vòng trong đó vòng loại được chia thành 03 đợt. Đợt 1 được diễn ra từ ngày 05/6 - 31/7/2019, đợt 2 từ ngày 05/8 - 15/9/2019 và đợt 3 từ ngày 23/9 - 06/10/2019, vòng bán kết sẽ diễn ra từ ngày 14/10 - 20/10/2019, vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 11/2019. Cuộc thi đã và đang thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bạn học sinh, sinh viên trong và ngoài nước cũng như những cán bộ quản lý, những người quan tâm tới cuộc thi.

Hưởng ứng cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Ảnh 1.

Cuộc thi được chính thức phát động ngày 06/06/2019.

Cuộc thi năm nay tập trung vào các chủ đề: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nội dung cơ bản hướng tới thực hiện 50 năm "Di chúc" Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam… nhất là trong 33 năm đổi mới (1986 - 2019) và những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Hưởng ứng cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Ảnh 2.

Năm 2019 là lần thứ 5 Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các Bộ, Ban, Ngành tổ chức cuộc thi.

Theo thể lệ cuộc thi năm nay, có 3 đối tượng dự thi gồm: Bảng A: học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên); Bảng B: dành cho công dân Việt Nam đang theo học tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và học sinh trung cấp sư phạm ở trong và ngoài nước; Bảng C: Cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, lưu học sinh Việt Nam, những người quan tâm và dự thi (dưới 35 tuổi).

Tính đến ngày 27/6/2019, số lượng thí sinh tham gia đã lên đến 20.469 thí sinh. Trong đó những đơn vị có số lượng thi sinh tham gia nhiều như Phú Thọ với 6.476 thí sinh, Hà Nội 3.324 thí sinh, Quảng Trị 1.193 thí sinh… Qua đó chứng tỏ cuộc thi ngày càng thu hút được sự quan tâm sâu sắc của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Cuộc thi đã trở thành một hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng thường niên trong các nhà trường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên nói riêng và thế hệ trẻ nói chung.

Hưởng ứng cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Ảnh 3.

Chung kết và trao giải cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11/2019 tại Thủ đô Hà Nội.

Thí sinh tham dự cuộc thi làm bài trực tiếp trên website http://hocvalamtheobac.vn/. Đây là sự đóng góp quan trọng tạo ra một bước tiến mới trong công cuộc đưa công nghệ 4.0 vào nền giáo dục nước nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước