Huy động các lực lượng tham gia chữa cháy rừng

Nguyễn Thương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 02/07/2019 06:32 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày cháy lớn xảy ra liên tiếp tại tỉnh Hà Tĩnh, hơn 15.000 cán bộ, chiến sĩ, kiểm lâm và người dân luân phiên nhau dập lửa.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ chốt chặn cuối cùng không để lửa có thể bén sang khu dân cư gần các vụ cháy ở Hà Tĩnh. Ở những đỉnh núi cao, nơi vòi nước không thể với tới, tất cả các cách dập lửa được áp dụng.

Quân đội, công an, kiểm lâm, thanh niên tình nguyện là những người đã được huấn luyện, đào tạo, có đủ phản xạ, kỹ năng để vừa bảo đảm an toàn tính mạng cho mình, vừa dập lửa hiệu quả.

Rất nhiều lực lượng khác nhau nhưng suốt những ngày chống chọi với lửa tại Hà Tĩnh, không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra mặc dù chỉ tính riêng quân khu 4, số lượt cán bộ, chiến sĩ góp mặt lên đến 11.000 lượt người.

Thời tiết nắng nóng cộng với sức nóng của ngọn lửa và gió mạnh, nhiều chiến sĩ vật lộn với ngọn lửa hàng chục tiếng đồng hồ. Tính kỷ luật, phối hợp ăn ý giữa từng cá nhân, giữa từng nhóm nhỏ và lớn hơn nữa là sự đoàn kết của các lực lượng tại đây. Điều này đã góp phần quan trọng giúp khống chế được các đám cháy, không để ngọn lửa lây lan sang các diện tích rừng xung quanh.

Vì sao chưa huy động trực thăng chữa cháy rừng? Vì sao chưa huy động trực thăng chữa cháy rừng? Cơn “mưa vàng” trút xuống miền Trung, xua tan nỗi lo cháy rừng Cơn “mưa vàng” trút xuống miền Trung, xua tan nỗi lo cháy rừng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thị sát chữa cháy rừng ở Đức Thọ, Hà Tĩnh Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thị sát chữa cháy rừng ở Đức Thọ, Hà Tĩnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước