Huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đón nhận danh hiệu nông thôn mới

Đài PT-TH Hải Dương-Thứ hai, ngày 17/12/2018 20:31 GMT+7

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo, cán bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tối 16/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao bằng công nhận huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng nhất ghi nhận những thành tích xuất sắc của huyện Cẩm Giàng; trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia và trao bằng công nhận huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới.

Văn miếu Mao Điền được khởi dựng vào thế kỷ XV và trở thành nơi đào tạo hàng nghìn cử nhân, tiến sĩ Nho học, đứng hàng đầu cả nước. Đây là một trong số ít Văn miếu tồn tại lâu đời nhất ở Việt Nam, chỉ sau Văn miếu Quốc Tử Giám.

Cụm di tích đền Xưa - chùa Giám - đền Bia; gắn liền với tên tuổi của Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh, người được nhân dân suy tôn là vị Thánh thuốc Nam, người có công khai sáng nền y học cổ truyền nước nhà.

Huyện Cẩm Giàng đã có 17/17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đã thực hiện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đời sống và thu nhập của người dân nâng lên rõ rệt.

Nông thôn mới làm thay đổi môi trường sống của người dân Nông thôn mới làm thay đổi môi trường sống của người dân

VTV.vn - Những năm gần đây, Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã đem đến cho các miền quê nhiều đổi thay. Từ kết cấu hạ tầng, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước