Khắc phục vụ cháy tàu chở xăng Hải Hà 18

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/03/2018 06:41 GMT+7

Ngay trong đêm xảy ra sự cố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có công điện khẩn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo việc chữa cháy. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Tính đến chiều tối 11/3, tức 1 ngày sau khi tàu Hải Hà 18 bị cháy, lực lượng chức năng mới có thể bắt đầu hút nốt lượng xăng còn lại trong tàu ra ngoài.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cũng đã bố trí các chốt chặn xung quanh tàu Hải Hà 18, để đảm bảo an toàn cho quá trình hút xăng.

Trước đó, vào chiều ngày 10/3, tại Cảng K99, thuộc quận Hải An, TP. Hải Phòng, tàu Hải Hà 18, khi đang trong quá trình bơm xăng ra ngoài, thì xảy ra sự cố cháy nổ. Hàng chục phương tiện và hàng trăm người đã được huy động tới hiện trường. Phải mất cả đêm, đám cháy mới được khống chế.

Cháy tàu chở xăng tại Hải Phòng: Có thể do máy bơm xăng bị kẹt Cháy tàu chở xăng tại Hải Phòng: Có thể do máy bơm xăng bị kẹt

VTV.vn - Một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra trên tàu Hải Hà 18 tại Hải Phòng khi đang thực hiện bơm xăng từ tàu vào bồn chứa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước