Khách trọ đâm chết con trai chủ nhà nghỉ ở Bình Phước

Quý Lâm, Đỗ Trình (VTV9)-Thứ sáu, ngày 24/06/2016 14:28 GMT+7

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Minh Nguyên.

VTV.vn - Tại tỉnh Bình Phước, đối tượng Nguyễn Huy Hoàng - khách trọ nhà nghỉ Ngọc Lam - do xô xát đã đâm chết con trai của chủ nhà nghỉ.

Vào khoảng 6h ngày 24/6, người dân phát hiện một thanh niên nằm chết trong vườn mít thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Minh Nguyên, sinh năm 1984, con trai bà chủ nhà nghỉ Ngọc Lam.

Trước đó, khoảng 20h ngày 23/6, tại nhà nghỉ này đã xảy ra xô xát giữa Nguyễn Minh Nguyên với một khách trọ tên Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1985, thường trú huyện Chơn Thành, Bình Phước). Hoàng đã dùng dao truy sát khiến Nguyên bỏ chạy vào vườn mít của nhà hàng xóm cách nhà nghỉ hơn 300m. Trong lúc gia đình và công an đang đi tìm, người dân phát hiện thi thể của Nguyên.

Hiện đối tượng Nguyễn Huy Hoàng đã bỏ trốn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước