Khai hội chùa Bái Đính 2018

Việt Cường (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/02/2018 20:22 GMT+7

VTV.vn - Ngày 21/2 (mùng 6 tháng Giêng Âm lịch) lễ hội chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình đã chính thức khai hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng hàng vạn tăng ni, phật tử, du khách thập phương đã về dự lễ khai hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh đã đánh trống, đánh chiêng khai hội. Các đại biểu cùng tăng ni, phật tử, du khách thập phương đã dâng hương, dâng lục cúng để tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân có công xây dựng, bảo vệ đất nước, đồng thời cầu nguyện cho quốc thái dân an, một năm mưa thuận gió hòa.

Ngôi chùa Bái Đính cổ có lịch sử hơn 1.000 năm tuổi, từng là nơi được vua Quang Trung chọn để thực hiện nghi lễ tế cờ, động viên quân sĩ trước khi tiến ra Thăng Long đại phá quân Thanh xâm lược. Lễ hội chùa Bái Đính sẽ kéo dài đến cuối tháng 3 Âm lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước