Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X

-Thứ ba, ngày 20/10/2015 21:07 GMT+7

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 20/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X đã khai mạc, với sự tham dự của gần 350 đại biểu đại diện cho hơn 41.000 đảng viên trong Đảng bộ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị của Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Tiền Giang có tốc độ tăng trưởng bình quân 11%/năm, thu nhập bình quân đầu người lên 2.140 USD/năm, giảm tỉ lệ hộ nghèo còn 4,9%. Đảng bộ các cấp đã cơ bản đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ Đảng viên. Đây cũng là nội dung quan trọng được các đại biểu dự Đại hội thống nhất cao trong xây dựng phương hướng thúc đẩy Tiền Giang phát triển trong 5 năm tới. Bên cạnh đó, địa phương cũng xác định để phát triển nhanh bền vững, việc tăng cường liên kết vùng, đặc biệt là các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hết sức quan trọng.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch thống nhất và đánh giá cao những chủ trương và 5 giải pháp giai đoạn 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế mà trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả theo hướng chuyên canh liên kết vùng, chất lượng cao phục vụ xuất khẩu. Đảng bộ Tiền Giang cũng cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực, làm tốt công tác cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ chuyên môn cao.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước