Khai mạc Đối thoại Công - Tư về Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017

Xuân Hòa (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 28/09/2017 14:56 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (28/9), "Đối thoại Công - Tư về Phụ nữ và Kinh tế" đã diễn ra tại thành phố Huế, sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017.

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo các Bộ ngành, địa phương và đại biểu 21 nền kinh tế APEC.

"Đối thoại Công - Tư về Phụ nữ và Kinh tế" là hoạt động do Bộ LĐTB&XH Việt Nam phối hợp với Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam (VCCI) tổ chức. Đây là một diễn đàn nhằm đóng góp những ý kiến trong việc cải thiện vai trò, vị thế của phụ nữ trong nền kinh tế APEC; tăng cường bình đẳng giới; nâng cao quyền năng của phụ nữ trong nền kinh tế APEC.

Diễn đàn tiếp tục đóng góp vào thành tựu và nỗ lực thúc đẩy tăng cường quyền năng kinh tế của phụ nữ trên cơ sở những ưu tiên trọng tâm được xác định tại các diễn đàn phụ nữ và kinh tế những năm qua.

Sự kiện chính thức thứ hai - "Đối thoại Công - Tư về Phụ nữ và Kinh tế" - bao gồm 4 phiên họp, đề cập các vấn đề nâng cao vai trò của phụ nữ trong tham gia kinh tế, tài chính và xã hội; sự thay đổi của nữ doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu.

Trước đó, trong hai ngày 26 và 27/9, Diễn đàn đã hoàn thành sự kiện chính thức đầu tiên là Hội nghị Đối tác chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế. Tại Hội nghị thứ nhất này, Việt Nam tiếp tục tập trung vào việc thảo luận thực hiện các khuyến nghị đánh giá độc lập về việc nâng cao các cơ hội kinh tế của phụ nữ trong APEC. Hội nghị thống nhất đưa ra 11 khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lồng ghép nội dung bình đẳng giới và phụ nữ trong nền kinh tế APEC, báo cáo lên Ủy ban chỉ đạo về hợp tác kinh tế và kỹ thuật của các quan chức cao cấp APEC diễn ra vào tháng 11 tại Đà Nẵng. Dịp này, hai sự kiện bên lề cũng đã được tổ chức gồm: Diễn đàn Phụ nữ và Giao thông vận tải và Trao Giải thưởng kinh doanh thành công trong APEC.

Sau khi kết thúc các phiên họp, Diễn đàn sẽ thông qua Tuyên bố về phụ nữ và nền kinh tế trong APEC nhằm đưa ra tại Hội nghị cao cấp tổ chức ở Đà Nẵng vào tháng 11 tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu đẩy mạnh công tác chuẩn bị Năm APEC 2017 Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu đẩy mạnh công tác chuẩn bị Năm APEC 2017

VTV.vn - Tiếp tục các hoạt động của Năm APEC 2017, sáng nay (27/9), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC 2017.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước