Khai mạc Hội nghị SEOM ASEAN 2020

Tiến Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 08/03/2020 12:59 GMT+7

VTV.vn - Sáng 8/3, tại Đà Nẵng, Hội nghị Quan chức kinh tế cấp cao ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26 đã khai mạc. Việt Nam chủ trì hội nghị này.

Trên cơ sở chủ đề chung của Năm ASEAN 2020 "Gắn kết và Chủ động thích ứng", Việt Nam đã đưa ra 3 định hướng ưu tiên thuộc trụ cột kinh tế ASEAN 2020 gồm:

- Thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN.

- Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững.

- Nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN.

Dựa trên các định hướng này, 13 ưu tiên của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 được đưa ra bàn thảo tập trung vào các nhóm chuyên ngành hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, thuận lợi hóa thương mại, tiêu chuẩn chất lượng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy tắc xuất xứ…

Đặc biệt, với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngay trong tối 7/3, đoàn Việt Nam đã đưa ra đề xuất cần phải có một tuyên bố chung cấp Bộ trưởng nhằm duy trì chuỗi cung ứng trong ASEAN, tạo điều kiện hỗ trợ nguồn cung nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm giảm thiệt hại cho nền kinh tế khu vực.

Tất cả các nội dung trên sẽ được bàn thảo, thống nhất trong ngày 8/3, trước khi trình cấp Bộ trưởng tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng kinh tế ASEAN sẽ được tổ chức ngày 10/3 tới.

Quan chức cấp cao các trụ cột Cộng đồng ASEAN ủng hộ sáng kiến do Việt Nam đề xuất Quan chức cấp cao các trụ cột Cộng đồng ASEAN ủng hộ sáng kiến do Việt Nam đề xuất Hội nghị tham vấn chung ASEAN Hội nghị tham vấn chung ASEAN Cuộc họp lần thứ 9 Nhóm công tác Hội đồng Điều phối ASEAN về vấn đề Timor-Leste xin gia nhập ASEAN Cuộc họp lần thứ 9 Nhóm công tác Hội đồng Điều phối ASEAN về vấn đề Timor-Leste xin gia nhập ASEAN

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước